Cần trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em

Trâm Anh - Nguyên Ngọc (VTV9)Cập nhật 10:15 ngày 04/06/2019

VTV.vn - Mới vào đầu mùa hè nhưng tình trạng đuối nước trẻ em lại trở nên nhức nhối khi liên tiếp xảy ra nhiều trường hợp đuối nước thương tâm tại nhiều địa phương.

Ghi nhận tại tỉnh Nghệ An, từ đầu năm đến nay đã xảy ra hàng chục vụ đuối nước, khiến ít nhất 30 trẻ em bị tử vong. Tại tỉnh Quảng Bình, chỉ trong hơn 1 tuần qua đã có 9 em bị tử vong do đuối nước. Riêng ở tỉnh Khánh Hòa, mới 5 tháng năm nay đã có đến 12 trẻ em tử vong do đuối nước, bằng với con số trẻ em tử vong do đuối nước của cả năm ngoái. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong tháng 5 là 09 trường hợp. Và còn rất nhiều những trường hợp đuối nước khác đã xảy ra tại các địa phương khác những ngày gần đây như: Quảng Trị, Bình Thuận, Gia Lai…

Một con số thống kê khác còn đáng báo động hơn đó là có 2.000 trẻ em thiệt mạng mỗi năm do đuối nước. Đây thực sự là những con số rất đau lòng và đáng báo động khi mới chỉ bước vào đầu dịp hè. Qua ghi nhận, đa phần tất cả những trường hợp này các em đều không biết bơi. 

Cần trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em - Ảnh 1.

Một vụ đuối nước tại Nghệ An

Trước thực tế tình trạng đuối nước ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng, nhất là trong dịp hè thì việc nâng cao những kỹ năng phòng tránh đuối nước cho chính bản thân các em được xem là một giải pháp rất quan trọng. Và tại một số địa phương đã có những cách làm hay nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các em có thể tham gia những khóa học bơi nâng cao kỹ năng phòng tránh đuối nước. Theo mục tiêu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra thì đến năm 2020, 100% các trường học có bể bơi.

Cần trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em - Ảnh 2.

Lớp học bơi dành cho học sinh

Tại trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, một hồ bơi đã được xây dựng. Học sinh đã được dạy và trang bị những kiến thức, kỹ năng bổ ích về bơi lội, phòng tránh đuối nước. Các tiết học luôn được giáo viên tạo sự hào hứng, khuyến khích cho học sinh tham gia.

Trường có tổng số 895 học sinh, đa phần là con em ngư dân, người lao động. Tỷ lệ học sinh biết bơi chưa đến 30%. Do đó, ngay khi hồ bơi tại trường này chính thức đi vào hoạt động vào ngày 20/5 vừa qua đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh.

Trường THCS Trần Hưng Đạo là một trong những trường ở thành phố Nha Trang được đầu tư lắp đặt hồ bơi ngay trong nhà trường theo Đề án thí điểm dạy bơi phòng chống đuối nước cho học sinh tiểu học, THCS trong trường học giai đoạn 2017 – 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo đề án này, sẽ có 16 hồ bơi di động được lắp đặt ở 16 trường tiểu học, THCS thuộc 8 địa phương trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.