Cảnh giác nguy cơ đuối nước trẻ em trong mùa hè

VTV9Cập nhật 14:46 ngày 22/05/2019

VTV.vn - 2.000 trẻ em thiệt mang mỗi năm do đuối nước. Con số này chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người phải giật mình.

Mới đây, một nhóm học sinh rủ nhau đi bơi tại thác 5 tầng tại huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. 3 em bị đuối nước, người dân quanh đó chỉ cứu được 2 em, 1 em thiệt mạng.

Còn chiều tối hôm kia, tại Khánh Hòa, 4 học sinh THCS ở thị xã Ninh Hòa rủ nhau tắm sông và cùng thiệt mạng do đuối nước. Theo người dân địa phương: vị trí xảy ra tai nạn gần nhà các em. Hằng ngày, các em cũng thường ra đây bơi, tắm nhưng lần này gặp phải sự cố.

Tại Bình Thuận, cách đây 3 ngày, 5 em học sinh có độ tuổi từ 15 đến 17 đi tắm biển bãi Đá Ông Địa tại thành phố Phan Thiết đã bị sóng cuốn ra xa. 3 em được cứu, 2 em tử vong.

Có thể thấy, nỗi lo đuối nước lại càng ám ảnh với các bậc phụ huynh khi hè đến. Theo mục tiêu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra thì đến năm 2020, 100% các trường học có bể bơi. Thế nhưng, việc biết bơi ở bể bơi, lại hoàn toàn khác với việc các em bơi ở sông, ở biển. Các em cần nhất vẫn là được trang bị những kỹ năng cần thiết khi tai nạn xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.