Cảnh báo gia tăng nguy cơ ngộ độc rượu bia dịp lễ

Thanh Tâm (VTV9)Cập nhật 10:02 ngày 22/04/2021

VTV.vn - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không nên lạm dụng rượu, bia nhất là trong các dịp lễ Tết.

Gần nhất sẽ là dịp lễ 30/4 sắp tới đây được nghỉ đến 4 ngày. Đây sẽ là dịp mọi người tụ tập tiệc tùng và việc uống quá nhiều rượu bia cũng có thể gây ra ngộ độc cấp tính. Theo các bệnh viện, số ca vào viện tăng nhiều nhất là các dịp lễ tết trong năm. Đối tượng ngộ độc rượu bia cũng rất đa dạng từ sinh viên cho đến người già. Nguy hiểm nhất là bệnh nhân ngộ độc do uống phải các loại rượu chứa cồn công nghiệp. Chất Methanol vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành các axit gây tổn thương tế bào, đặc biệt là ở mắt và não.

Hiện nay, tình trạng lạm dụng các loại thuốc giải rượu đang có xu hướng gia tăng.Các bái sĩ khuyến cáo sử dụng thuốc giải rượu là một quan niệm sai lầm. Hiện chưa có một loại thuốc giải rượu nào chứng minh là có hiệu quả rõ ràng. Do đó, để phòng ngừa ngộ độc rượu bia, không nên uống rượu bia từ 30 độ trở lên, vượt quá 30ml/ mỗi ngày và cũng không nên uống qua 2 lon bia mỗi ngày./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.