Cách vài ngày, ông Nguyễn Văn Kề, ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng hiệp, tỉnh Hậu Giang lại rảo quanh vườn cam sành rộng gần 1ha của mình. Thấy cây nào có dấu hiệu vàng lá, thối rễ, ông khoan một lỗ khoảng 2cm trên thân cây rồi dùng ống bơm để đưa thuốc đã pha sẵn vào đó. Với những cây cam nhỏ, ông Kề chỉ tiêm một mũi, còn cây lớn ông tăng liều lượng lên gấp đôi với hai mũi khoan. Chi phí để tiêm cho một cây cam là khoảng 10.000 đồng.
Dù chưa biết việc tiêm thuốc cho cây cam hiệu quả tới đâu, phong trào kỳ lạ này đang bùng phát ở các tỉnh miền Tây bất chấp sự cảnh báo của ngành chức năng. Theo ghi nhận bước đầu của cơ quan chức năng, tính riêng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, nơi được xem là vùng trồng cam sành trọng điểm của tỉnh Hậu Giang và Tây Nam Bộ với gần 4.000ha, đã có tới hơn 60% diện tích nhà vườn áp dụng biện pháp tiêm cây để xử lý ra hoa, đậu quả. Cách làm này chưa biết có cứu được cây cam trước dịch bệnh hay không, nhưng trước mắt giá cam sành luôn ở mức rất thấp một phần do ảnh hưởng từ cách chữa bệnh này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!