Cảnh báo trẻ gặp nạn vì phụ huynh lơ là

Minh Anh, Quốc Thắng (VTV9)Cập nhật 14:10 ngày 26/08/2020

VTV.vn - Liên tục những vụ tai nạn xảy ra đối với trẻ nhỏ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh.

Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã cứu sống 1 bé gái 9 tháng tuổi bị điện giật trong nhà, mà nguyên nhân đến từ 1 sự việc không ai ngờ tới. Đó là bé tập đi trên xe nôi, chạy tới bàn thờ ông địa, và nắm vào chuôi bóng đèn. Theo người nhà của bệnh nhi thì mẹ của bé đang chơi với bé, nhưng chỉ đi xuống bếp lấy đồ trong 1 khoảng thời gian rất ngắn thì bé gặp nạn. Gia đình đã đưa bé đến bệnh viện địa phương gần nhà, rồi chuyển đến bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng hôn mê, co giật.

Các bác sĩ cảnh báo: khi ở trong nhà có trẻ nhỏ dưới 3 tuổi thì nguy cơ trẻ gặp nạn rất cao vì trẻ đang lớn, bắt đầu biết đi, có nhu cầu tìm hiểu thế giới xung quanh, nên trẻ có thể cầm nắm bất cứ vật dụng gì. Ngoài các ổ điện, thì bàn ủi mới ủi xong còn nóng có thể gây phỏng, non bộ trang trí có thể khiến trẻ ngã xuống bị ngạt nước, trẻ dùng xe tập đi có thể té ở bậc cầu thang gây chấn thương sọ não,… Để đề phòng những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra, các gia đình cần thiết kế ngôi nhà không chỉ tiện nghi mà phải là ngôi nhà an toàn, với khu vực vui chơi được khoanh vùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.