Ung thư đang trở thành hiểm họa của cả nhân loại, trong đó có Việt Nam. Có tới 70% bệnh nhân ung thư ở Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn, khi đã có khá nhiều triệu chứng. Nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư là rất lớn.
Tại hội nghị về nâng cao công tác đào tạo chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân giai đoạn cuối tại Việt Nam, các bác sĩ cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là tỷ lệ mắc bệnh nhiều, ngoài thực trạng thiếu nhân lực chuyên sâu, việc đào tạo, tập huấn cho bác sĩ cũng chỉ dừng lại vài khóa ngắn hạn về chăm sóc giảm nhẹ, chưa có đội ngũ đồng đều để chăm sóc bệnh nhân toàn diện như: bác sĩ tâm lý, bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ phục hồi chức năng, nhà hoạt động xã hội… Mô hình chăm sóc tại nhà cũng gặp nhiều vướng mắc.
Hiện, ở TP.HCM mới có 5 bệnh viện lớn có đơn vị chăm sóc giảm nhẹ, nhưng con số này chưa thể đáp ứng nhu cầu cho lượng lớn bệnh nhân của cả khu vực phía Nam. Đây cũng là một thách thức không nhỏ trong việc từng bước nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân mà Bộ Y tế đã đặt ra.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)