Chỉ 50% tàu cá tại Kiên Giang lắp đặt thiết bị giám sát

Thanh Chương - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 06:02 ngày 30/06/2019

VTV.vn - Hiện tỉnh Kiên Giang đang tập trung vận động ngư dân lắp đặt thiết bị giám sát hành trình với tỷ lệ đạt gần 50%.

Kiên Giang là tỉnh có lượng tàu đánh bắt hải sản lớn, chiếm hơn 40% sản lượng hàng năm của cả nước. Theo quy định, tỉnh Kiên Giang có gần 4.000 tàu từ 15m trở lên bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi đánh bắt. Hiện đã có 1.800 tàu lắp đặt xong. Tuy nhiên, vẫn còn 100 phương tiện có chiều dài từ 24m trở lên chưa triển khai. Đây là những phương tiện sẽ bị xử phạt, cấm ra khơi nếu không lắp đặt thiết bị định vị trước ngày 1/7 tới.

Ngoài việc tuyên truyền, vận động ngư dân, tỉnh Kiên Giang sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm, chấn chỉnh tình trạng đánh bắt xâm phạm lãnh hải nước ngoài.


Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá còn quá chậm Việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá còn quá chậm

VTV.vn - Trên cả nước, trong số 31.500 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tỷ lệ tàu đã lắp thiết bị chỉ chiếm khoảng 10%.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.