Chỉ dành 8% đất cho giao thông tại TP.HCM

Hạnh Vân - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 19:03 ngày 13/11/2019

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua bảo đảm TTATGT. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng nay (13/11), UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Bảo đảm trật tự an toàn giao thông" giai đoạn 2018 - 2020.

TP.HCM hiện có gần 800.000 ô tô và hơn 7 triệu mô tô, nhưng hệ thống giao thông công cộng chưa được mở rộng tương thích. Theo chuẩn thành phố, diện tích đất giao thông phải chiếm 20% - 30%, nhưng sau nhiều năm cố gắng, hiện chỉ có hơn 8% đất dành cho giao thông. 

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung đầu tư nguồn lực và cơ chế hướng đến các giải pháp đột phá nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Liên quan đến trật tự an toàn giao thông của TP.HCM, theo đánh giá, tình hình giao thông của thành phố đang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Ở một số nơi tai nạn có dấu hiệu gia tăng nhưng chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả. Một bộ phận người dân chưa thích ứng với nếp sống đô thị, vẫn vi phạm quy định về an toàn giao thông.


TP.HCM quyết tâm xóa 11 điểm đen tai nạn giao thông TP.HCM quyết tâm xóa 11 điểm đen tai nạn giao thông

VTV.vn - Ùn xe, tắc đường là tình trạng chung của các thành phố lớn vào giờ cao điểm. Cùng với việc giảm ùn tắc, xóa các điểm đen về TNGT cũng là mục tiêu của ngành giao thông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.