Chưa đồng tình phương án di dời, người dân bám trụ chung cư xuống cấp

CTV VTV9Cập nhật 15:41 ngày 17/08/2019

VTV.vn - Hàng chục hộ dân chung cư 155 – 157 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM kiên quyết bám trụ nơi ở xuống cấp trong khi chính quyền nhiều lần yêu cầu di dời.

Bức xúc trước mức hỗ trợ thuê nhà tạm cư với khoảng 5 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian chờ xây dựng lại chung cư, ông Phạm Anh Nghĩa là một trong những người vẫn còn bám trụ lại chung cư 155 - 157 Bùi Viện.

Gia đình ông Nghĩa không phải là trường hợp cá biệt, hàng chục gia đình khác vẫn cố gắng lưu lại đây. Ngoài việc chưa hài lòng về mức phí hỗ trợ tạm cư, địa điểm tạm cư, cư dân còn cho rằng chính quyền địa phương chưa trả lời xác đáng những thắc mắc của người dân về phương án tái định cư sau khi sửa chữa, xây mới.

Theo chính quyền địa phương, chung cư số 155 – 157 Bùi Viện được xây dựng trước năm 1975 và là nơi sinh sống của hơn 100 hộ dân. Phần lớn các hộ đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hẳn hoi. Sau hơn 40 năm, hiện chung cư này đã xuống cấp và theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.HCM chung cư này bị xếp hạng D, rất mất an toàn. Tuy nhiên công tác vận động người dân di dời sang các nơi tạm cư khác đã gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, địa bàn thành phố có 474 chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1975, trong đó có 14 chung cư cấp D – cấp độ nguy hiểm buộc người dân phải di dời. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự phản ứng từ người dân cũng là một trong những rào cản làm kéo dài việc xây dựng mới các chung cư cũ. Ngoài ra, thủ tục hành chính vẫn là vướng mắc lớn nhất cần phải tháo gỡ để các chung cư cũ được cải trang nhanh chóng, đảm bảo sự an toàn cho người dân và góp phần bộ mặt thành phố thêm phần chỉnh chu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.