Cơ hội của sợi chỉ dừa khi EVFTA được thông qua

Minh Xuân, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 21:37 ngày 11/07/2020

VTV.vn - Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) được Quốc hội thông qua đã tạo ra cơ hội cho ngành hàng dừa trong nước, trong đó có chỉ xơ dừa.

Tại một trong những đơn vị chế biến xơ dừa có quy mô nhất Trà Vinh, doanh nghiệp vừa đầu tư thêm 20 máy móc công nghệ mới để có thể đạt năng suất gấp 5 lần máy cũ và chất lượng chỉ cao hơn như đối tác yêu cầu. Với khoảng 70% hàng xuất trực tiếp, được đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc cộng tác trong thời gian dài, đây là ưu điểm để thu hút các đối tác Châu Âu trong khoảng thời gian tới.

Dù là thời điểm xuất khẩu thấp điểm như hiện nay, công ty vẫn sản xuất ổn định, với nhu cầu gần 50 ngàn vỏ dừa/ngày. Nhà xưởng trên 10 ngàn m2 đã được chuẩn bị để trữ hàng, dự kiến trong khoảng tháng sau, các chuyến hàng sẽ ổn định lại, khoảng 20 container/tháng.

Trà Vinh hiện nay có 13 doanh nghiệp ngành hàng xơ dừa. Bên cạnh các thảm thủ công, thì việc ứng dụng công nghệ máy móc cũng hiện đại cũng giúp tạo ra các sản phẩm chất lượng hơn, cạnh tranh quốc tế khi có các hiệp định thương mại.

Trong năm nay, tổ hợp chế biến dừa quy mô lớn sẽ được khánh thành ở Châu Thành, Tiền Giang. Các nhà máy chế biến cơm dừa thì đang đẩy mạnh thu mua nguyên liệu cũng là động lực để ngành hàng chỉ xơ dừa nối gót, tìm cơ hội trong hiệp định EVFTA.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.