Xuất khẩu nông sản ĐBSCL sẽ bứt phá nhờ EVFTA

Huỳnh Tâm, Hồng Việt, Lý Của (VTV9)Cập nhật 19:25 ngày 08/06/2020

VTV.vn - Hiệp định EVFTA chính thức được Quốc hội thông qua. Xuất khẩu nông sản của ĐBSCL dự báo sẽ được hưởng rất nhiều lợi thế khi các dòng thuế quan vào EU được dỡ bỏ.

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (gọi tắt là EVFTA) chính thức được Quốc hội nước ta thông qua vào sáng 8/6 là thành quả của sau gần 10 năm nỗ lực xây dựng, đàm phán. Sự kiện này đã mở ra cơ hội thuận lợi chưa từng có cho hoạt động thương mại giữa hai bên.

Là một trong 457 đại biểu nhấn nút thông qua EVFTA, ông Nguyễn Huy Thái - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu - rất phấn khởi. Bởi kể từ đây, hàng hóa nông dân làm ra sẽ có thêm nhiều kênh tiêu thụ.

Tại ĐBSCL, tôm là sản phẩm xuất khẩu chủ lực sẽ được giảm thuế từ hơn 20% xuống 0% ngay khi EVFTA có hiệu lực. Theo các doanh nghiệp, đây là cơ hội rất tốt để mặt hàng này cạnh tranh xuất khẩu vào EU.

Nông sản ĐBSCL không chỉ rộng đường vào thị trường khổng lồ như EU, mà EVFTA còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong vùng dễ dàng tiếp cận những tiến bộ về khoa học, công nghệ từ các nước tiên tiến. Từ đó, mạnh dạn đổi mới, tạo bứt phá và đưa ngành hàng tỷ đô này vươn xa hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.