Cư dân bức xúc vì bị bỏ rơi khi doanh nghiệp đổi chủ

Công Trung (VTV9)Cập nhật 10:41 ngày 30/07/2020

VTV.vn - Người dân tại tòa nhà Sơn Thịnh 2, thành phố Vũng Tàu hiện đang hết sức lo lắng và bức xúc khi có nguy cơ bị mất nhà, bị ra đường, khi doanh nghiệp bán nhà cho họ đổi chủ.

Tòa nhà Sơn Thịnh 2 được xây lên với giấy phép xây dựng lại là cao ốc dịch vụ du lịch không có chức năng nhà ở từ năm 2011. Thế nhưng doanh nghiệp tư nhân Sơn Thịnh của ông Nguyễn Công Bình vẫn bán ra hàng trăm căn hộ cho khách hàng với mục đích để ở. Người dân cho rằng mình đã bị lừa bởi rất nhiều thủ thuật. Ngay cả hợp đồng mua bán cũng ghi là nhà ở.

Đến năm 2019, ông Bình chết đột ngột, trong khi lời hứa ra sổ cho người mua căn hộ vẫn chưa xong. Rồi doanh nghiệp Sơn Thịnh rơi vào tay người khác mà cư dân không hề hay biết. Người dân than trời khi chủ mới vừa đến đã đục thông 2 tầng đưa thang máy lên đến tận sân thượng để tận dụng kinh doanh, trong khi quyền lợi của người dân bị bỏ qua một bên. Người dân lại thêm bức xúc lo lắng an toàn khi các hoạt động sửa chữa cải tạo rầm rộ của ông chủ mới chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Người dân tòa nhà Sơn Thịnh 2 đang rất hoang mang khi biết thêm: ông chủ doanh nghiệp cũ đã mang 2 sổ đỏ của khu đất xây tòa nhà đi thế chấp ngân hàng. Trong khi đó ông chủ mới thì ngó lơ hàng loạt vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống hằng ngày cũng như an toàn của người dân ở nơi đây.

Bất động sản hình thành trong tương lai sẽ thế nào nếu người chủ cũ mất đột ngột, chủ mới thì không đoái hoài đến những lời hứa cũ?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.