Cùng trẻ trở thành chiến binh môi trường

Nhật Phương, Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 09:53 ngày 25/07/2019

VTV.vn - Giúp các bé hiểu hơn về tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa và trở thành chiến binh bảo vệ môi trường qua các lớp học hè từ học viện môi trường.

Học viện môi trường diễn ra trong 9 tuần với các chủ đề khác nhau, như chủ đề Lên rừng, Xuống biển, Hành tinh và Trái đất... Đối với các hoạt động tái chế, các bé không chỉ học cách tái chế thìa nhựa, trẻ còn được làm đồ handmade bằng ống hút: làm hoa, vòng tay, vòng cổ. Tương ứng với mỗi chủ đề sẽ là những game lớn, các hoạt động sáng tạo và kỹ năng thực tế.

Mỗi tuần 1 chủ đề, các bé sẽ tham gia 4 trạm hoạt động cụ thể bao gồm 4 trò chơi khác nhau, điển hình như chủ đề Lên rừng, các trẻ sẽ tham gia trò chơi Chạy trốn nanh vuốt loài ăn thịt, Dập tắt cháy rừng, Bắt giam lâm tặc... Mỗi trò chơi đều lồng ghép các bài học về ý thức bảo vệ thiên nhiên của con người.

Các hoạt động của Học viện môi trường với mục tiêu giúp nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho trẻ để bảo vệ môi trường đi từ những điều nhỏ nhất. Học viện môi trường sẽ tiếp tục diễn ra cho tới hết 25/8/2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.