Đá cuội mang thông điệp chống dịch

Thu Giang, Nguyên Ngọc (VTV9)Cập nhật 08:36 ngày 22/04/2020

VTV.vn - Trong thời gian giãn cách xã hội thì nhiều ý tưởng thú vị cũng ra đời. Các bạn trẻ ở Nha Trang đã sáng tạo ra những viên đá cuội có thể truyền thông điệp phòng chống dịch.

Công việc hằng ngày của các bạn trẻ này là vẽ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Vậy nên, việc vẽ trên đá cuội không phải là thử thách khó khăn. Ban đầu, nhóm chỉ chọn vẽ những hình ảnh quen thuộc với mọi người trong mùa dịch như anh công an, nữ bác sĩ hay chú bộ đội mang khẩu trang. Dần dần, bộ sưu tập chân dung mang khẩu trang trên những viên đá cuội ngày càng phong phú về màu sắc khuôn mặt hay họa tiết trang trí.

Những viên đá cuội vô tri nhưng qua nét vẽ của các bạn trẻ ở đây lại trở thành sản phẩm lưu niệm thú vị và ý nghĩa. Mỗi bức vẽ vừa mang thông điệp nhắc nhở mọi người mang khẩu trang trong mùa dịch, vừa lưu giữ 1 phần kí ức về khoảng thời gian cả thế giới cùng đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.