Đã đến lúc cần coi sách lậu, sách giả là quốc nạn

Tấn Quýnh - Duy HoàngCập nhật 06:40 ngày 29/06/2019

VTV.vn - Do nạn sách lậu, sách giả, nhiều tiệm sách cũ đã phải đóng cửa, trong khi các nhà sách lớn và ngành Xuất bản phải lao đao tìm mọi cách chống chọi.

Nếu là người yêu sách hay quan tâm đến sách, hẳn nhiều người sẽ nhận ra những tiệm sách cũ đã dần biến mất. Các tiệm sách này biến mất không phải vì không còn sách cũ mà bởi họ không thể duy trì trong bối cảnh nạn sách lậu, sách giả hoành hành với một giá bán không thể đọ lại.

Với những người làm sách chân chính, những nhà xuất bản uy tín, cụm từ "sách lậu, sách giả" có lẽ sẽ khiến họ dị ứng nhất. Từ nhiều năm nay, một số nhà xuất bản đã phải đình bản hoặc chuyển hướng hoạt động. Trong khi đó, những người làm sách giả, sách lậu lại sống rất khỏe và kiếm được một khoản lợi nhuận vô cùng cao. Với lợi nhuận "siêu" cao như vậy, đây là điều dễ hiểu vì sao nhiều người lại đổ xô đi làm sách lậu. Tuy nhiên, thực trạng này đã khiến ngành Xuất bản chịu không ít thiệt hại. Nếu thiệt hại kéo dài, khi đó sách lậu không còn là vấn đề nhỏ.

Không còn cách nào khác, những nhà xuất bản phải tự cứu lấy mình, nhưng cuộc chiến này không hề dễ dàng. Dường như nhà xuất bản có công nghệ gì mới thì trong một thời gian ngắn sau, các cơ sở làm sách lậu lại có ngay công nghệ đó. Thậm chí, tem chống giả được sản xuất với công nghệ in tem 3D hiện đại nhất cũng có thể được làm trông không khác gì hàng thật.

Trong hơn 10 năm qua, ngành Xuất bản loay hoay tìm cách chống lại sách lậu trong một cuộc chiến không cân sức và "hao tâm tổn phí". Giờ đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp chân chính lao đao trước sự thống lĩnh thị trường của sách lậu. 

Theo quy định của luật hiện hành, việc in sách giả nếu bị phát hiện sẽ bị áp dụng mức phạt hành chính và nặng hơn là phạt tù với mức cao nhất từ 3 tháng đến 1 năm. Do cơ chế quản lý đến hình thức xử phạt còn rất nhẹ tay nên việc xử phạt in sách giả chỉ như "ném đá ao bèo". Nhiều chuyên gia nhận định, đã đến lúc cần coi sách lậu, sách giả là quốc nạn.

Sự bức xúc của những người làm công tác xuất bản không phải là không có lý do khi nạn sách lậu, sách giả không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm mất uy tín danh dự, công sức làm ra mỗi cuốn sách của các nhà xuất bản. Theo nhiều nhận định, đã đến lúc các nhà xuất bản cần ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp tháo gỡ khó khăn, chỉ có ngồi lại với nhau mới tạo ra sức mạnh tổng hợp, đủ sức đối phó với nạn sách lậu, sách giả.

Sách giả tinh vi - Nguy cơ “giết chết” ngành Xuất bản Việt Nam Sách giả tinh vi - Nguy cơ “giết chết” ngành Xuất bản Việt Nam

VTV.vn - Vấn nạn sách giả, sách lậu đã và đang khiến nhiều nhà xuất bản phải thu hẹp việc in ấn những tác phẩm mới hay mua bản quyền của các tác phẩm nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.