Đấu tranh chống tội phạm hình sự hoạt động bộc phát

Công Trung (VTV9)Cập nhật 15:38 ngày 07/02/2020

VTV.vn - Thời gian qua, tội phạm hình sự tại TP.HCM được kéo giảm đáng kể nhưng vẫn còn những vụ việc xảy ra làm cho người dân lo lắng. Tội phạm dạng này thường hoạt động bộc phát.

Theo Cảnh sát hình sự TP.HCM, tội phạm hình sự như giết người, cướp giật,… phần lớn đã không còn hoạt động theo băng nhóm nữa. Do hầu hết các băng nhóm, đối tượng cầm đầu cộm cán đã bị triệt phá.

Mặc dù tội phạm hoạt động đơn lẻ, nhưng theo Công an TP.HCM, vẫn còn đó nhiều nguy cơ, vì chúng sẵn sàng phạm thêm tội. Ngoài ra, Cảnh sát hình sự TP.HCM cũng cho biết một điều đáng lo ngại là hầu như đối tượng cướp giật nào bị bắt thì khi xét nghiệm đều dương tính với chất ma túy.

Có thể thấy tội phạm đã chuyển đặc điểm sang hoạt động bộc phát, tùy theo sơ hở của người dân, nhưng chúng cũng liều lĩnh sẵn sàng phạm tội nguy hiểm hơn để tẩu thoát. Mặc dù nguy hiểm, nhưng trong thời gian vừa qua, công tác đấu tranh tội phạm hình sự đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tội phạm hình sự tại TP.HCM trong thời gian qua đã được kéo giảm 5 năm liên tiếp. Cụ thể, so với cùng kỳ năm trước đó thì năm 2019 giảm nhiều vụ vi phạm: Cướp giật tài sản giảm trên 12%, trộm tài sản giảm gần 11%, chống người thi hành công vụ giảm gần 18%, bắt trên 4.400 đối tượng, triệt phá 709 băng nhóm tội phạm hình sự.

Với sự quyết liệt của các lực lượng chức năng mà mũi nhọn là Cảnh sát hình sự cùng với sự chung tay của người dân, hy vọng TP.HCM sẽ ngày càng trở nên yên bình, là thành phố đáng sống và điểm đến của người dân và du khách trong và ngoài nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.