ĐBSCL giảm tối đa thiệt hại do hạn mặn trong vụ Đông Xuân

Tấn Hưng - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 19:40 ngày 27/03/2020

VTV.vn - Dù hạn mặn diễn biến phức tạp, nhờ có những chỉ đạo kịp thời nên trong vụ lúa Đông Xuân 2019 - 2020, ĐBSCL đã giảm được tối đa thiệt hại.

Theo Cục Trồng trọt, diện tích bị ảnh hưởng chỉ khoảng 33.800ha, thấp hơn nhiều nếu so với 150.000ha của năm 2015 - 2016. Đây là thông tin từ hội nghị trực tuyến do Bộ NN&PTNT tổ chức vào sáng 27/3 với các địa phương.

Trong vụ Đông Xuân 2019 - 2020, ĐBSCL triển khai sớm từ 20 - 30 ngày, xuống giống 1,5 triệu ha, giảm 63.000ha so với năm trước. Tuy nhiên, do năng suất tăng lên 1,2 tạ/ha nên sản lượng chung vẫn cao, đạt mức 10,7 triệu tấn. Đối với vụ Hè Thu, ĐBSCL đã xuống giống hơn 300.000ha trên tổng số 1,5 triệu ha. Như vậy, cùng với sản lượng dự kiến khoảng 4,1 triệu tấn của vụ Thu Đông, tổng sản lượng lúa cả năm của toàn vùng ước đạt 24,3 triệu tấn.

Theo Tổng cục Thủy lợi, từ nửa cuối tháng 4, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có khả năng sẽ giảm nhanh. Việc xuống giống vụ Hè Thu có thể thực hiện đồng loạt từ cuối tháng 4, đầu tháng 5.


Nông nghiệp giảm thiệt hại nhờ chủ động ứng phó hạn, mặn Nông nghiệp giảm thiệt hại nhờ chủ động ứng phó hạn, mặn

VTV.vn -Tính đến ngày 21/2, một nửa diện tích lúa Đông Xuân của ĐBSCL đã được thu hoạch cho sản lượng gần 5 triệu tấn thóc. Nông dân đã được mùa với NSTB tăng khoảng 2 đến 4 tạ/ha.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.