ĐBSCL lần đầu tiên đạt 1 tỷ kWh điện gió

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 06:28 ngày 07/03/2020

VTV.vn - Sau một thời gian nỗ lực đầu tư, vận hành, lần đầu tiên Nhà máy Điện gió Bạc Liêu đã chính thức cán mốc 1 tỷ kWh.

Đây là dự án năng lượng tái tạo trên biển có quy mô lớn nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm này. Để đạt được mốc 1 tỷ kWh, các cán bộ, kỹ sư tại đây phải nỗ lực rất lớn trong việc thi công, vận hành, bảo dưỡng 62 turbin gió, đảm bảo thu ổn định sản lượng điện khoảng 900 MW/ngày. Với kết quả đạt được, Nhà máy Điện gió Bạc Liêu đang tiếp tục đầu tư các giai đoạn tiếp theo và phấn đấu trước năm 2025 sẽ cán mốc 2 tỷ kWh.

Ngoài việc bổ sung kịp thời nguồn điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, việc thu được sản lượng điện gió lớn như vậy còn đánh dấu bước trưởng thành của lĩnh vực năng lượng tái tạo tỉnh Bạc Liêu, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong và vị trí trung tâm của địa phương này trong chiến lược phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.


Ninh Thuận thêm dự án điện gió phát điện thương mại Ninh Thuận thêm dự án điện gió phát điện thương mại

VTV.vn - Vừa qua, tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, những trụ điện gió có công suất thuộc loại lớn nhất Việt Nam đã chính thức phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.