Để chợ đầu mối không “vỡ trận”

Lê Phượng - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 09:12 ngày 03/06/2021

VTV.vn - Công tác phòng chống dịch bệnh tại các chợ được đẩy mạnh, nhất là tại các chợ đầu mối bởi thời điểm này đang vào mùa thu hoạch rộ nông sản.

Xe container vải thiều từ tâm dịch Bắc Giang vừa vào tới chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, TP.HCM. Ngay sau khi vào chợ, tài xế được lấy mẫu xét nghiệm và ngay lập tức được đưa đi cách ly tạm thời. Còn xe hàng thì được phun khử khuẩn mới tiếp tục được xuống hàng. Dù bị đội thêm 1 phần chi phí do phải luân chuyển thêm tài xế và trái cây có bị xuống hàng chậm nhưng giải pháp này đang giúp chợ đầu mối được phần nào an tâm buôn bán. 

Mỗi ngày, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tiếp nhận khoảng 3.200 tấn nông sản nhập chợ với khoảng 10.000 người đến kinh doanh, mua bán. Đặc biệt, thời điểm này khoảng 3.200 tấn vải từ Bắc Giang, Hải Dương nhập chợ nên những chốt kiểm dịch có sự phối hợp của y tế, công an đang được các chợ triển khai mạnh mẽ.

3 chợ đầu mối ở TP mỗi ngày có khoảng 5.000 lượt xe và 20.000 lượt người ra vào, Theo Sở Công Thương, lượng hàng tại 3 chợ đầu mối đáp ứng 70% thị trường TPHCM nên nếu dịch bùng phát sẽ rất nguy hiểm. Đơn vị này đã yêu cầu các chợ đầu mối đóng lối đi nhỏ, tập trung lối chính để đảm bảo phòng dịch. Đồng thời, tăng cường camera để nếu phát hiện ca lây nhiễm thì truy vết thuận lợi, bố trí phòng cách ly tạm thời và khuyến cáo các chợ đầu tư máy quét để kiểm tra thân nhiệt tự động./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.