Đi chợ tại nhà mùa dịch Covid-19

Hoa Trang (VTV9)Cập nhật 13:36 ngày 01/03/2020

VTV.vn - Lo ngại bị lây nhiễm bệnh dịch Covid-19 khi đến chỗ đông người, hiện nay nhiều người tiêu dùng đã chọn phương thức mua hàng online hay bằng cuộc gọi.

Trước đây, chị Quỳnh thỉnh thoảng mua hàng qua mạng những khi bận rộn nhưng giờ đây chị chuyển hẳn việc mua sắm, đi chợ ngay tại nhà. Chị cho biết chỉ cần ngồi nhà lên mạng là có đầy đủ các mặt hàng cần mua. Nhân viên tư vấn cụ thể và hàng được giao ngay sau đó.

Hiện nay, hầu hết các siêu thị tại TP.HCM đều đẩy mạnh bán hàng qua mạng bằng nhiều hình thức. Hệ thống siêu thị Tax - Satramart bán hàng qua Facebook, Zalo, điện thoại... có lượng đặt hàng tăng lên 60% so với trước đây. Không chỉ ở nội thành, các siêu thị ở ngoại thành như Củ Chi, lượng đơn hàng online cũng tăng mạnh.

Nếu như trước đây, người tiêu dùng chỉ mua qua mạng các mặt hàng gia dụng, thực phẩm khô, thực phẩm chế biến,… thì nay đã có thể mua được cả thực phẩm tươi sống. Để đẩy mạnh sức mua, nhiều siêu thị còn đưa ra các chương trình khuyến mãi khi mua hàng qua mạng, đồng thời áp dụng chính sách giao hàng miễn phí cho người tiêu dùng./.

Dịch do virus Corona: Mua, bán hàng online lên ngôi Dịch do virus Corona: Mua, bán hàng online lên ngôi

VTV.vn - Doanh số bán hàng thông qua kênh trực tuyến ở Hà Nội có dấu hiệu tăng trưởng mạnh, trong khi đó, các kênh bán hàng truyền thống lại có phần chững lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.