Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 15:09 ngày 31/07/2019

VTV.vn - Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” vừa diễn ra vào chiều 30/7 tại tỉnh Kiên Giang.

Với đặc thù có nhiều khu vực giáp ranh với các quốc gia trong khu vực, lâu nay việc khai thác thủy hải sản trên vùng biển Tây Nam vẫn còn xảy ra tình trạng ngư dân vi phạm pháp luật của Việt Nam cũng như các quốc gia khác. Do vậy, đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về biển, khai thác, đánh bắt hải sản an toàn, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường là một trong những nội dung quan trọng của chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển".

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải Quân cũng sẽ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo kịp thời hỗ trợ, bảo vệ và phát huy vai trò của bà con ngư dân làm ăn trên biển, góp phần phát triển kinh tế, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tỉnh Kiên Giang hiện có gần 10.000 tàu cá, trong đó có hơn 3.900 tàu đánh bắt xa bờ. Việc triển khai chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" không chỉ là thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh Hải quân, mà còn là cụ thể hóa tình cảm và nghĩa tình giữa quân và dân trên vùng biển Tây Nam, tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi khai thác hải sản xa bờ trong thời gian tới.

Cũng nhân buổi phát động, quân y Bộ tư lệnh vùng 5 Hải quân tổ chức thăm khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con ngư dân. Đây là điều có ý nghĩa với bà con, bởi nhiều người phải làm việc nhiều ngày trên biển, không có thời gian và điều kiện đến các cơ sở y tế chăm sóc sức khoẻ./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.