TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Điều trị oxy cao áp – Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển

Đài PT-TH Khánh HoàCập nhật 12:39 ngày 06/11/2018

VTV.vn - Với sự phát triển của y học hiện đại, phương pháp điều trị bằng oxy cao áp đã giúp hàng trăm thợ lặn phục hồi sức khỏe, trở về với cuộc sống bình thường.

Hiện nay, hầu hết thợ lặn đều không được đào tạo bài bản về nghề lặn cũng như kỹ năng cấp cứu khi bị tai biến do lặn, mà chủ yếu tự học hỏi kinh nghiệm từ những thợ lặn đi trước. Đây là lý do khiến ngư dân gặp nạn trong quá trình làm việc dưới nước. 

Khi điều trị bằng oxy cao áp, người bệnh sẽ được thở bằng oxy nguyên chất dưới áp lực cao, làm cho lượng oxy trong máu tăng 22 - 30 lần (so với máu người bình thường) hoặc cho thở oxy trong môi trường áp suất khí trời. Thông qua việc hít khí oxy sẽ bù lượng oxy còn thiếu cho cơ thể, giúp các bộ phận bị tổn thương được hồi phục nhanh chóng. Tùy vào từng loại bệnh cụ thể, thời gian điều trị khoảng 1giờ/lần/ngày, mỗi đợt điều trị trung bình từ 10 đến 20 lần. Đây là phương pháp điều trị hiện đại được nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng. Trung bình mỗi năm, Khoa Y học Hải quân của Bệnh viện Quân y 87 thực hiện hơn 2.500 lượt điều trị Oxy cao áp. Đặc biệt, trong 3 năm trở lại đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 87 đã cứu sống hơn 40 bệnh nhân bị tai biến nặng khi lặn biển, trong đó nhiều trường hợp từ khu vực quần đảo Trường Sa đưa về đất liền điều trị.

Theo Đề án "Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020", Khoa Y học Hải quân – Bệnh viện Quân y 87 sẽ trở thành 1 trong 6 trung tâm y tế biển đảo có nhiệm vụ tiếp nhận cấp cứu, khám chữa bệnh đặc thù cho vùng biển, đảo và làm nhiệm vụ hỗ trợ cấp cứu từ xa. Do vậy, việc phát triển thành công phương pháp điều trị oxy cao áp sẽ là điểm tựa vững chắc giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!