Doanh nghiệp ĐBSCL tất bật chuẩn bị cho các hợp đồng xuất khẩu gạo

Thanh Chương - Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 23:14 ngày 29/04/2020

VTV.vn - Các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh gạo ở ĐBSCL đang tất bật chuẩn bị hàng hóa, nối lại các hợp đồng xuất khẩu.

Xung quanh việc điều hành xuất khẩu gạo vừa qua, doanh nghiệp đã 5 lần viết đơn kiến nghị đến Thủ tướng. Lần lượt các vướng mắc, bất cập đã được giải quyết ổn thỏa. Thủ tướng chính phủ đã đồng ý cho xuất khẩu gạo bình thường trở lại từ ngày 1/5. 

Giải quyết xong lượng hàng tồn, nối lại thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị cho các hợp đồng đã ký kết. Việc xóa bỏ hạn ngạch giúp các đơn vị chế biến, kinh doanh gạo ở ĐBSCL chủ động tìm kiếm khách hàng mới cũng như tận dụng tốt cơ hội giá cao của thị trường.

Hiện nay, lượng gạo tồn đọng tại cảng Mỹ Thới, tỉnh An Giang đã được giải phóng khá nhiều. Mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Các doanh nghiệp đang tích cực đóng gạo vào container để xuất khẩu. Vào những ngày cao điểm, có hơn 55.000 tấn gạo bị ùn ứ tại cảng Mỹ Thới. Hiện con số này chỉ còn khoảng 30.000 tấn. Số gạo này đang được làm thủ tục hải quan để chuẩn bị xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á. Việc xóa bỏ hạn ngạch xuất khẩu gạo đang kích thích các doanh nghiệp mở rộng thị trường, vực dậy sau dịch bệnh.

Chính thức cho phép xuất khẩu gạo bình thường Chính thức cho phép xuất khẩu gạo bình thường

VTV.vn - Từ ngày 1/5 tới đây Chính phủ cho phép hoạt động xuất khẩu gạo trở lại bình thường theo quy định tại Nghị định về kinh doanh, xuất khẩu gạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.