Doanh nghiệp TP.HCM nỗ lực hỗ trợ công nhân mất việc

Thùy Nhung (VTV9)Cập nhật 15:02 ngày 05/07/2020

VTV.vn - Do Covid-19, cuối tháng 6 vừa qua, công ty Pouyuen Việt Nam đã chấm dứt hợp đồng làm việc với gần 3.000 công nhân. Quyền lợi người lao động sẽ được đảm bảo như thế nào?

Gần 2 tuần nay, anh Bùi Thanh Tuấn quanh quẩn ở nhà trọ sau khi bị công ty Pouyuen chấm dứt hợp đồng. Khác với người chị gái đã về quê ngay sau khi mất việc, anh Tuấn ở lại TP.HCM để chờ nhận số tiền công ty bồi thường và cũng hy vọng tìm kiếm một việc làm mới.

Pouyuen Việt Nam cho biết số lượng đơn hàng của công ty từ thị trường Mỹ và các nước Châu Âu sụt giảm mạnh, buộc đơn vị phải điều chỉnh sản xuất, cắt giảm nhân lực. Việc chấm dứt hợp đồng lao động với gần 3.000 nhân sự được tính toán kĩ lưỡng, trên tinh thần hạn chế tối đa so với dự tính ban đầu là giảm đến 6.000 công nhân.

Để không gây xáo trộn tâm lý người lao động, Công đoàn Pouyuen đã làm công tác tư tưởng cho công nhân từ nhiều tháng nay. Trang bị kiến thức và những điều kiện cơ bản để người lao động đảm bảo quyền lợi.

Công ty Pouyuen Việt Nam có khoảng 60.000 công nhân. Hiện doanh nghiệp này vẫn đang sắp xếp cho công nhân nghỉ luân phiên các ngày trong tuần để vừa phù hợp tình hình sản xuất, vừa đảm bảo việc làm cho người lao động. Dự báo tình hình vẫn còn khó khăn cho đến hết năm nay./.

Công nhân doanh nghiệp PouYuen mất việc nhận trợ cấp cao nhất 300 triệu đồng Công nhân doanh nghiệp PouYuen mất việc nhận trợ cấp cao nhất 300 triệu đồng

VTV.vn - Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ nhanh chóng chốt sổ BHXH cho lao động của công ty PouYuen trong vòng 10 ngày sau khi nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.