Doanh nghiệp xuất khẩu gạo lên sàn chứng khoán

Huỳnh Tâm - Quốc Tuấn - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 22:52 ngày 01/09/2019

VTV.vn - Năm 2019, ngành gạo Việt Nam đón nhận tin vui khi lần đầu có một doanh nghiệp chuyên chế biến, xuất khẩu mặt hàng này chính thức lên sàn chứng khoán.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An là doanh nghiệp xuất khẩu gạo đầu tiên lên sàn chứng khoán. Tại buổi lễ khai trương giao dịch cổ phiếu của doanh nghiệp này, ông Phạm Thái Bình, Giám đốc công ty, chia sẻ, mục tiêu chính của đơn vị là đưa hạt gạo Việt Nam vươn xa hơn khi trở thành công ty đại chúng.

Chỉ sau 6 tháng phát hành, 35 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phiếu nay đã có giá cao gần gấp đôi. Để thu hút nhà đầu tư, ngoài việc minh bạch tài chính, doanh nghiệp gạo này còn chứng minh hiệu quả hoạt động thông qua một chiến lược kinh doanh bài bản.

Đây cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc chế biến các sản phẩm gạo chất lượng cao, hữu cơ để xuất khẩu. Nếu như năm 2016 kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp là khoảng 40 triệu USD, đến năm 2018, con số này đã đạt mốc 67 triệu USD. Mức tăng trưởng này tiếp tục khẳng định, việc tổ chức sản xuất bài bản, đầu tư theo chiều sâu, xây dựng thương hiệu bền vững là yếu tố then chốt để đưa ngành gạo nước ta vươn lên tầm cao mới.


Tự động hóa trong sản xuất - Cách làm mới của doanh nghiệp gạo FDI Tự động hóa trong sản xuất - Cách làm mới của doanh nghiệp gạo FDI

VTV.vn - Thay vì sử dụng nhiều lao động, một doanh nghiệp gạo FDI đã đầu tư hệ thống đóng gói tự động để tiết kiệm nhân công, vừa đa dạng hóa sản phẩm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.