Đơn giản hóa thủ tục lấy chồng nước ngoài và hệ lụy

Đặng Công - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 06:09 ngày 31/07/2019

VTV.vn - Sau thời gian tạm lắng, số phụ nữ lấy chồng nước ngoài có dấu hiệu gia tăng ở ĐBSCL, lý do là vì thủ tục pháp lý đã được đơn giản hóa, điều kiện kết hôn giảm bớt.

Từ năm 2008 - 2018, 70.000 phụ nữ ở nước ta đã lấy chồng nước ngoài, trong đó gần 80% là phụ nữ ở vùng ĐBSCL. Đó là những con số cảnh báo mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đưa ra trong một hội nghị được tổ chức ở tỉnh Bạc Liêu gần đây. Một điều đáng quan tâm là từ cuối năm 2015, ở một số địa phương số phụ nữ kết hôn với người nước ngoài tăng đột biến. Nguyên nhân là do thủ tục kết hôn đã được đơn giản hóa.

Theo cán bộ tư pháp, việc đăng ký kết hôn với người nước ngoài đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình bẳng. Không chỉ nhanh chóng, thuận lợi, tỷ lệ được cấp giấy chứng nhận kết hôn với người nước ngoài gần như đạt 100%. Có được sự đơn giản, nhanh chóng này là do những thay đổi từ Luật Hộ tịch có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Luật này đã giúp bỏ bớt một số quy định, thậm chí rào cản cho những phụ nữ muốn lấy chồng nước ngoài trước đây.

Không cần biết tiếng nước ngoài, không cần biết phong tục tập quán của nơi mà mình lấy chồng, thủ tục đơn giản là nguyên nhân vì sao số phụ nữ ở miền Tây lấy chồng ngoại có dấu hiệu gia tăng. Tuy nhiên, đi kèm với sự đơn giản hóa thủ tục là những hệ luỵ. Trên thực tế, đã có những trường hợp chị em bị chồng nước ngoài đánh đập vì không hiểu lời nói của chồng, nguy hiểm hơn là nguy cơ bị các đối tượng buôn người lợi dụng. Bằng cách đánh vào tâm lý lấy chồng nước ngoài để đổi đời, đối tượng buôn người ở nước ngoài có thể giả vờ kết hôn với phụ nữ Việt, sau đó chúng sẽ bán chị em cho một người đàn ông ngoại quốc khác để thu lời.

Đơn giản hóa thủ tục để người dân doanh nghiệp được dễ dàng hơn trong công việc. Tuy nhiên, việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính cũng dẫn đến những hệ lụy hoặc kẽ hở để đối tượng xấu lợi dụng. Trong đó, quy định kết hôn với người nước ngoài theo Luật Hộ tịch mới là một ví dụ. Để tránh những hậu quả đáng tiếc, chị em phụ nữ trước khi lấy chồng nước ngoài cần phải chuẩn bị sẵn cho mình những kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa nước sở tại, tìm hiểu kỹ người chồng nước ngoài mà mình muốn kết hôn, tránh thông qua các đối tượng mai mối. Nguyên nhân là do những đối tượng này có thể là kẻ buôn người, sẵn sàng kinh doanh kiếm lời trên thân xác của chị em.


Khoảng 70.000 phụ nữ ĐBSCL lấy chồng nước ngoài Khoảng 70.000 phụ nữ ĐBSCL lấy chồng nước ngoài

VTV.vn - Ước tính, có tới 70.000 phụ nữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lấy chồng ngoại quốc trong khoảng 8 năm trở lại đây.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.