Đồng Tháp: Nông dân làng hoa thay đổi để thích nghi

Lan Anh – Nhật Di (VTV9)Cập nhật 10:30 ngày 08/12/2021

VTV.vn - Năm nay, tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, bà con làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) phải đối mặt nhiều thách thức để sắc xuân đến được với mọi nhà.

TP Sa Đéc hiện có trên 3.000 hộ dân trồng hoa kiểng với diện tích khoảng 600 ha. Riêng tại phường Tân Quy Đông chiếm khoảng 1.300 nông hộ trồng hoa. Thế nhưng, vụ Tết năm nay Tân Quy Đông chỉ có khoảng 500 hộ xuống giống chuẩn bị cung ứng ra thị trường. Và để vượt qua những khó khăn trong tình hình dịch bệnh, để sắc xuân đến được với mọi nhà, ngoài việc dày công chăm sóc hoa trong điều kiện thời tiết bất lợi, người làng hoa Sa Đéc còn bán hàng theo kiểu thích nghi mới.

Người Sa Đéc giờ đã bán hoa kiểng trên các kênh bán hàng online để tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, ngoài việc rẽ hướng đầu tư thêm nhiều giống mới, đáp ứng đa dạng hơn nữa nhu cầu của khách hàng, nhiều nông hộ kết hợp du lịch còn đầu tư làm mới tiểu cảnh chuẩn bị đón khách. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.