Dự án đã dừng làm khổ hàng chục hộ dân

Thanh Nhã - Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 10:36 ngày 08/03/2022

VTV.vn - Hàng chục hộ dân tại thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa gặp rất nhiều khó khăn vì một dự án đã ngừng thực hiện.

Những hộ thuộc diện giải tỏa cho hạng mục Trạm dừng nghỉ phía Tây thuộc dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả rất bức xúc vì dự án đã ngừng thực hiện thế nhưng gần 10 năm nay, 28 trường hợp thuộc diện giải tỏa cho dự án này vẫn không thể thực hiện được các quyền sử dụng đất trên mảnh đất của mình. 

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vạn Ninh: khi có văn bản chấp thuận dừng hạng mục Trạm dừng nghỉ phía Tây thuộc dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả thì UBND huyện Vạn Ninh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép hủy quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 28 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, kiến nghị này không được chấp thuận vì vướng quy định pháp luật về đất đai hiện hành.

Như vậy, 28 trường hợp thuộc diện giải tỏa này phải di dời đi nơi khác để bàn giao đất cho nhà nước dù hạng mục Trạm dừng nghỉ phía tây thuộc dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả đã ngừng thực hiện. Hiện nay, công tác vận động bàn giao mặt bằng đối với các trường hợp này đang gặp nhiều khó khăn vì nguyện vọng của người dân là tiếp tục sinh sống tại ngôi làng mà mình đã an cư từ bao năm qua.

Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Trạm dừng nghỉ phía Tây thuộc Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả chỉ là một hạng mục nhỏ của dự án này. Việc dừng hạng mục này không ảnh hưởng nhiều đến cả dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả nhưng lại làm ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân tại thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh. Do đó, các cơ quan chức năng cần xem xét lại hướng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng của người dân địa phương./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.