Gạo nằm chờ hàng loạt ở các cảng, doanh nghiệp kêu cứu

Đặng Công - Lê Thái (VTV9)Cập nhật 21:06 ngày 16/04/2020

VTV.vn - Hiện có hàng chục nghìn tấn gạo đang nằm chờ ở các cảng nhưng không thể vận chuyển giao cho đối tác nước ngoài.

Tại cảng Mỹ Thới, một trong những cảng xuất khẩu hàng hóa lớn nhất tỉnh An Giang, hiện có hàng chục sà lan chở gạo đã neo đậu ở đây trong hơn 25 ngày qua. Những sà lan này là của các doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng bán gạo cho đối tác nước ngoài hồi đầu năm. Ngày 23/3, Chính phủ có quyết định ngừng xuất khẩu gạo

Nhiều sà lan đã xuống hàng, chờ thông quan nhưng buộc phải tạm ngừng. Theo ông Bùi Thành Hiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng An Giang, hiện có khoảng 10.000 tấn gạo đang bị tồn đọng tại cảng Mỹ Thới.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở thành phố Cần Thơ. Theo thống kê của Sở Công Thương thành phố, 15 doanh nghiệp trên địa bàn đã ký hợp đồng xuất khẩu với các đối tác trước ngày 23/3, số lượng là 216.000 tấn. Trong đó, gạo đã được chuyển đến cảng ở TP.HCM và thành phố Cần Thơ là khoảng 26.000 tấn. Hàng không xuất được nhưng mỗi ngày doanh nghiệp phải tốn chi phí lưu kho hàng trăm triệu đồng.

Các doanh nghiệp mong muốn Chính phủ xem xét cho những đơn vị đã ký hợp đồng với đối tác trước ngày 23/3 được xuất hàng giao cho đối tác. Nếu để lâu trong điều kiện lưu kho hoặc trên sà lan, gạo sẽ giảm chất lượng, doanh nghiệp không còn vốn để sản xuất.


Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc mở tờ khai xuất khẩu gạo Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo việc mở tờ khai xuất khẩu gạo

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý phản ánh việc triển khai đăng ký mở tờ khai xuất khẩu gạo của cơ quan Hải quan dẫn đến gây khó khăn cho DN.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.