Gạo Việt trước thay đổi chính sách nhập khẩu từ Philippines

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 08:46 ngày 14/05/2019

VTV.vn - Để khai thác tốt thị trường Philippines, không cách nào khác là gạo Việt phải nâng cao chất lượng và có giá bán thật cạnh tranh.

Mới đây, Philippines đã chính thức thông qua đạo luật xóa bỏ hoàn toàn quy định về hạn ngạch nhập khẩu gạo, chuyển sang áp dụng thuế tự vệ đặc biệt. Do đây là thị trường lớn nhập khẩu gạo Việt Nam nên ngay khi được áp dụng, chính sách này đã tác động mạnh đến hoạt động xuất khẩu gạo trong nước.

Không phải chờ đợi hạn ngạch xuất khẩu, có thể trực tiếp kết nối và ký kết hợp đồng với doanh nghiệp Philippines, ông Nguyên Huy Vũ (Phó Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Tài) cho biết, chính sách mới đang tạo điều kiện rất thuận lợi để tăng sản lượng gạo Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này.

Lợi thế là gạo nhập khẩu từ Việt Nam vào Philippines có mức thuế suất 35%, thấp hơn mức 40% và 180% so với các nước ngoài khối ASEAN. Tuy vậy, chính sách thuế hóa đã phá vỡ thế độc quyền xuất khẩu gạo của Việt Nam và Thái Lan tại thị trường này. Theo cơ chế mới, ngoài Thái Lan, gạo Việt sẽ phải cạnh tranh với nhiều nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới.

Được biết, trong hơn 2 triệu tấn gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019, Philippines chiếm tới 38% và lần đầu tiên sau nhiều năm vươn lên dẫn đầu nhập khẩu gạo của nước ta.


Thêm thách thức với gạo Việt trong tiếp cận thị trường Philippines Thêm thách thức với gạo Việt trong tiếp cận thị trường Philippines

VTV.vn - Với cơ chế thuế hóa cạnh tranh của Philippines, cơ hội tiếp cận thị trường Philippines là như nhau giữa các nước xuất khẩu gạo, đây là thách thức đối với các DN nước ta.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.