Tìm giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

Đặng Công - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 08:54 ngày 10/05/2019

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, lượng gạo nước ta xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm mạnh. Đây là điều đáng lo ngại khi Trung Quốc là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Năm 2018, Trung Quốc đã nhập khẩu từ Việt Nam khoảng 1.330.000 tấn gạo. Do chính sách nhập khẩu đang được thắt chặt, trong 4 tháng đầu năm 2019, lượng gạo xuất sang Trung Quốc bị giảm mạnh. Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Công Thương đang triển khai nhiều biện pháp xúc tiến thương mại ở thị trường Trung Quốc. 

Nhiều thương nhân từ Hiệp hội Lương thực tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã đến ĐBSCL từ ngày 5 - 9/5 để tìm kiếm đối tác mua gạo. Các doanh nghiệp trong nước đã tận dụng cơ hội này để quảng bá sản phẩm đến các thành viên Hiệp hội Lương thực tỉnh Sơn Tây. Để quảng bá chất lượng gạo, một doanh nghiệp đã có cách làm riêng là dùng gạo nấu thành nhiều nồi cơm. Các doanh nhân Trung Quốc sau khi tham quan nhà máy có thể ăn cơm này và tự đánh giá chất lượng của gạo.

Kết quả của đợt xúc tiến thương mại là 5 hợp đồng ghi nhớ cung ứng gạo đã được ký. Hai doanh nghiệp ở tỉnh An Giang sẽ cung cấp 84.000 tấn gạo/năm cho những doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Lương thực tỉnh Sơn Tây. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, trong năm 2019 sẽ có thêm nhiều đợt xúc tiến như trên với mục tiêu để gạo Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc.


An Giang ký kết xuất khẩu gạo sang Trung Quốc An Giang ký kết xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

VTV.vn - Sáng 9/5, tại An Giang, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo hợp tác thương mại gạo Việt Nam - Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.