Giá hải sản giảm mạnh, hàng loạt tàu cá phải neo bờ

Tấn Quýnh - Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 22:51 ngày 14/04/2020

VTV.vn - Tiền bán cá chỉ bù đủ chi phí, thậm chí có lúc bị lỗ, đây đang là nỗi lo lớn nhất của ngư dân kể từ khi xuất khẩu thủy sản bị "đóng băng" do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Khó khăn này đã kéo dài trong nhiều tháng qua, do đó dù đang vào giữa mùa cá, hàng loạt tàu cá lại phải neo bờ. Làm thế nào để giảm bớt khó khăn cho ngư dân, để ngư dân tiếp tục vươn khơi đang là vấn đề "nóng" ở vùng biển.

Hiện tất cả mặt hàng hải sản đều bị giảm giá, nhất là những mặt hàng lâu nay chủ yếu để xuất khẩu. Cá ngừ đại dương từ chỗ có giá 110.000 đồng/kg, nay chỉ còn 80.000 đồng. Cá sọc dưa gang thường có giá 60.000 đồng/kg, giờ tối đa cũng chỉ đạt 40.000 đồng. Với mỗi kg cá bán ra, ngư dân bị thiệt từ 20.000 - 30.000 đồng. Đây là lý do khiến mỗi khi tàu cá trở về sau chuyến biển, ngư dân lại lo lắng, lo vì khả năng tiền bán cá không thể bù đủ chi phí của chuyến biển.

Cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa là nơi có nhiều vựa thu mua hải sản để cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu. Hiện nhiều vựa thu mua đã tạm ngừng hoạt động bởi công ty đang rất dè dặt trong việc thu mua nguyên liệu. Xuất khẩu thủy sản gặp bế tắc do tình hình dịch COVID-19, và mắt xích cuối cùng trong chuỗi khó khăn này chính là ngư dân.


Xuất khẩu thủy sản giảm gây tác động mạnh giá trong nước Xuất khẩu thủy sản giảm gây tác động mạnh giá trong nước

VTV.vn - Theo Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu thủy sản đến hết tháng 3 đã giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm 2019, ảnh hưởng đến giá cá tra và tôm sú tại thị trường trong nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.