Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết tại ĐBSCL

Kim Lâm - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 06:25 ngày 13/10/2019

VTV.vn - Bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng tại một số địa phương thuộc khu vực ĐBSCL, số ca mắc sốt xuất huyết ở nhóm trẻ lớn từ 8 - 15 tuổi ngày một nhiều.

Từ đầu năm đến cuối tháng 9/2019, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã ghi nhận hơn 2.100 trẻ mắc sốt xuất huyết nhập viện điều trị nội trú và hơn 3.000 trường hợp điều trị ngoại trú, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Bệnh nhi Phan Trọng Huy (14 tuổi, ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) nhập viện điều trị sốt xuất huyết đã một tuần nay. Ban đầu em có các triệu chứng lừ đừ, sốt cao, đau bụng... Gia đình không nghĩ con mình mắc sốt xuất huyết bởi em khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt. 

Sau 3 ngày sốt cao, gia đình mới cho bé Dương Thị Thùy Trang (8 tuổi, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) nhập viện điều trị. Hai trường hợp trên cho thấy, sốt xuất huyết có thể tấn công người bệnh ở bất cứ độ tuổi nào, thậm chí cả người lớn. Đáng lo ngại, sự biến đổi chủng virus Dengue cũng tiềm ẩn nguy hiểm.

Thời gian ủ bệnh sốt xuất huyết kéo dài khoảng 4 - 7 ngày và có các triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh cảm. Do đó, khi sốt cao liên tục trong nhiều ngày, người bệnh không nên chủ quan, tự ý mua thuốc mà phải đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị kịp thời.

Quảng Trị bất cập trong dập dịch sốt xuất  huyết Quảng Trị bất cập trong dập dịch sốt xuất huyết Quảng Nam: Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp Quảng Nam: Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp Hà Nội đang ở đỉnh dịch sốt xuất huyết, nhiều ca biến chứng nặng Hà Nội đang ở đỉnh dịch sốt xuất huyết, nhiều ca biến chứng nặng


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.