Giải pháp nâng chất du lịch ĐBSCL

Huỳnh Tâm - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 08:23 ngày 22/11/2019

VTV.vn - Nằm trong khuôn khổ của Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu năm 2019, Tổng cục Du lịch đã tổ chức tọa đàm “ Hợp tác, liên kết, khai thác tiềm năng và thế mạnh du lịch”.

Nhiều giải pháp căn cơ nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành du lịch ĐBSCL đã được đưa ra. Theo Tổng cục Du lịch, trong những năm qua, du lịch ĐBSCL liên tục tăng trưởng cả số lượng lẫn doanh thu. Năm 2018, ĐBSCL đón đến 40 triệu lượt khách với doanh thu hơn 24.000 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ trong 10 tháng của năm 2019, lượng khách đến với ĐBSCL đã bằng cả năm 2018. 


Giải pháp nâng chất du lịch ĐBSCL - Ảnh 1.

Để thu hút, giữ chân du khách, nhiều ý kiến cho rằng ĐBSCL phải tiếp tục nâng cấp các sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc biệt quan tâm đầu tư các mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái, thiết kế các tour, tuyến mang tính trải nghiệm, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư mạnh vào lĩnh vực này.


Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch ĐBSCL Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch ĐBSCL

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ VH,TT&DL phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL nghiên cứu để có giải pháp phù hợp phát triển du lịch vùng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.