Giải pháp phù hợp để gói hỗ trợ tiếp cận doanh nghiệp nhanh, trúng và đúng

Uyên Phương - Công Trung - Hồng Thiệp (VTV9)Cập nhật 22:55 ngày 14/04/2020

VTV.vn - Chính phủ liên tục đưa ra các gói kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng hành cùng với đó là sự vào cuộc của hệ thống ngân hàng thương mại.

Tăng trưởng tín dụng quý I/2020 chỉ đạt 0,68%, mức thấp nhất trong 6 năm qua. Có thể thấy, trong 3 tháng đầu năm, nguồn vốn vay ngân hàng chỉ "đếm trên đầu ngón tay" do ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Trước thực tế này, Chính phủ đã đưa ra các gói kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp và mới nhất là gói tín dụng 250.000 tỷ đồng. Và các ngân hàng thương mại đã có những giải pháp phù hợp để gói hỗ trợ tiếp cận nhanh, trúng và đúng đối với doanh nghiệp.

Dù hoạt động như doanh nghiệp nhưng vào lúc này, các ngân hàng thương mại đã không đặt lợi nhuận lên hàng đầu mà cắt giảm những chi phí khác để cùng đồng hành với doanh nghiệp "vượt bão". 

Những hành động thiết thực đang nhận được sự ủng hộ như: các gói tín dụng không giới hạn quy mô, ưu đãi lãi suất cho vay cố định, vay ưu đãi lãi tri ân dành cho khách hàng bán lẻ với lãi suất thấp hơn từ 1 - 3 %/năm so với thông thường, hay cắt giảm các loại phí cho khách hàng từ 20% đến cá biệt giảm 100%. Và cách làm này cũng phù hợp theo sự cộng sinh bởi khi khách hàng trả được nợ, ngân hàng mới có thể hoạt động tốt.


Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng

VTV.vn - Gói hỗ trợ 285.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được triển khai 1/2 trong tổng số này đã được các ngân hàng giải ngân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.