Giải pháp sản xuất điện an toàn trong mùa dịch

Uyên Phương (VTV9)Cập nhật 12:36 ngày 10/04/2020

VTV.vn - Trong thời gian giãn cách xã hội, những ngành nghề trọng điểm quốc gia như ngành điện cũng buộc phải thay đổi để vừa hoạt động thông suốt, vừa an toàn cho người lao động.

Những phòng đào tạo, phòng họp, phòng nghỉ ca của Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân tại Bình Thuận đã được biến thành nơi cắm trại tập trung cho hơn 170 cán bộ ở khối trực tiếp.Từ phòng trống giờ đây đã được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết từ bếp ăn, giường ngủ, tủ lạnh, máy giặt. Còn với khối gián tiếp thì hầu hết sẽ làm việc từ xa.

Tổng công ty phát điện 3 cũng đã áp dụng biện pháp cho 9 đơn vị như Thủy điện Buôn Kuốp, Nhiệt điện Mông Dương, Bà Rịa, Phú Mỹ và có gần 700 cán bộ phải ở lại. Trong đại dịch như vậy, để thực hiện theo kế hoạch sản xuất điện gần 36 ngàn tỷ kWh, tăng khoảng 3,5% so với năm ngoái là không hề dễ dàng. Vì thế, ngoài cách ly xã hội, các đơn vị còn bố trí cán bộ y tế túc trực để kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện y tế phòng dịch cũng như phun khử khuẩn toàn bộ nhà máy.

Dù công tác bận rộn, lại phải lo lắng việc gia đình, cộng thêm việc cắm trại tập trung có nhiều khó khăn, nhưng mỗi cán bộ, công nhân ở đây đều đã tự nhận thức được trọng trách của mình và xã hội. Mỗi người là một chiến sỹ để trên hết là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, sản xuất điện theo đúng kế hoạch và góp phần cùng cộng đồng để chung tay hi vọng Việt Nam sẽ chiến thắng hoàn toàn dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.