Góp phần đẩy nhanh tiến độ thu mua mía cho nông dân Hậu Giang

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 10:00 ngày 07/11/2019

VTV.vn - Mới đây, giải pháp tiêu thụ mía cho bà con nông dân ở tỉnh Hậu Giang đã được đưa ra, phần nào giải tỏa những nỗi lo giữa vụ mía đầy khó khăn.

Với nhiều bà con ở tỉnh Hậu Giang, chưa khi nào nông dân trồng mía gặp khó nhiều như năm nay bởi hàng nghìn ha mía đang đến ngày thu hoạch nhưng chưa bán được. Tỉnh Hậu Giang hiện chỉ còn một nhà máy đường hoạt động, thua mua khoảng 75.000 tấn/tháng, trong khi sản lượng mía của toàn tỉnh lên đến 800.000 tấn. Nếu không có gì thay đổi, phải mất tới 10 tháng nữa nông dân mới bán hết mía.

Theo nhiều bà con nông dân, để có lãi, mỗi kg mía phải bán được ít nhất từ 900 đồng. Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp giá mía ở mức thấp, chỉ từ 500 - 600 đồng/kg. Như vậy, kết thúc vụ mía này, có thể bà con nông dân vẫn thua lỗ, thậm chí còn ôm nợ.

Giải pháp được đưa ra là Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng vận hành nhà máy vào ngày 11/11 tới. Với công suất khoảng 2.500 tấn/ngày, Nhà máy Đường Sóc Trăng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thu mua mía cho nông dân. Hiện nay, mía đạt 10 chữ đường mua tại nhà máy là 700 đồng/kg, cao hơn giá nông dân bán mía tại ruộng.

Nông dân trồng mía Hậu Giang gặp khó Nông dân trồng mía Hậu Giang gặp khó

VTV.vn - Tại huyện Phụng Hiệp, vùng trồng mía lớn nhất của tỉnh Hậu Giang, bà con nông dân đang đối mặt với nhiều khó khăn khi mía đến ngày thu hoạch nhưng giá bán lại rất thấp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.