Hàng chục nghìn ha lúa Đông Xuân muộn chết khô ở ĐBSCL

Thanh Chương - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 06:12 ngày 21/03/2020

VTV.vn - Tại ĐBSCL, ngoài 39.000ha lúa đã bị thiệt hại, nỗi lo lớn nhất hiện nay là những diện tích gieo sạ vào tháng 1/2020 với 65.000ha.

Trong đó, tỉnh Trà Vinh có 19.000ha, tỉnh Sóc Trăng 21.000ha, tỉnh Bạc Liêu 25.000ha. ĐBSCL đã bước qua đỉnh điểm của đợt hạn mặn. Tuy đã chủ động ứng phó nhưng việc sản xuất của vùng vẫn bị thiệt hại khá nặng bởi hạn mặn năm nay đến sớm, kéo dài và gay gắt hơn cả đợt hạn mặn lịch sử cách đây 4 năm.

Hiện có khoảng 4.000ha, tương đương 50% diện tích lúa Đông Xuân muộn của tỉnh Sóc Trăng, đã bị mất trắng do hạn mặn. Gieo sạ ngay vào thời điểm khô hạn, người dân phải bơm nước mặn vào cứu lúa nhằm vớt vát phần nào. Điều đáng nói là nhà nông đã biết trước tình hình khô hạn và xâm nhập mặn năm nay sẽ gay gắt, nhưng hàng nghìn ha lúa vẫn được xuống giống không theo khuyến cáo. Chính sự cố chấp, vượt rào này đã gây thiệt hại lớn cho người trồng lúa vùng đồng bằng.


Hàng chục nghìn ha lúa ở ĐBSCL bị thiệt hại: Do hạn mặn hay lỗi từ bà con nông dân? Hàng chục nghìn ha lúa ở ĐBSCL bị thiệt hại: Do hạn mặn hay lỗi từ bà con nông dân?

VTV.vn - Với tình hình nắng hạn và xâm nhập mặn như hiện nay, diện tích lúa bị thiệt hại ở ĐBSCL sẽ còn nhiều hơn. Bà con nông dân chỉ còn biết ngậm ngùi tự trách mình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.