Hơn 4.000ha lúa đông xuân muộn thiệt hại do hạn mặn

Thanh Chương (VTV9)Cập nhật 12:16 ngày 14/03/2020

VTV.vn - Hiện nay ĐBSCL đang bước vào đợt hạn mặn gay gắt nhất tính từ đầu năm đến nay. Diện tích lúa đông xuân muộn cũng bị thiệt hại nặng do hạn mặn.

Hôm nay 13/3 là ngày thứ 3 của đợt xâm nhập mặn đạt đỉnh tại ĐBSCL. Độ mặn tăng cao và xâm nhập sâu vào các cửa sông từ 100-110km.

Theo Đài khí tượng thủy văn Sóc Trăng, mức độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên sông Hậu và sông Mỹ Thanh đã ở cấp 2. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trần Đề là 22,5 phần ngàn; tại Đại Ngãi cách sông Hậu 35km là 10,5 phần ngàn; tại An Lạc Tây 5,5 phần ngàn. Toàn tỉnh Sóc Trăng mặn gần như bao phủ khắp nơi. So với đợt xâm nhập mặn vào giữa tháng 2 thì đợt này gay gắt và lấn sâu hơn từ 30-40km.

Hiện tỉnh này có khoảng 4.000ha lúa vụ 3 hay còn gọi là đông xuân muộn bị thiệt hại, chủ yếu nằm ở các huyện Long Phú, Trần Đề, Châu Thành, Kế Sách. Trà lúa này ngành nông nghiệp đã khuyến cáo không sản xuất nhưng người dân vẫn xuống giống.

Nông dân Sóc Trăng lo lắng vì hạn mặn Nông dân Sóc Trăng lo lắng vì hạn mặn

VTV.vn - Nước mặn xâm nhập sớm và vào sâu đến 60km ở Sóc Trăng gây ảnh hưởng đến cả những khu vực lâu nay rất ít chịu tác động như huyện Kế Sách, giáp ranh với tỉnh Hậu Giang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.