Hiệu quả đưa nước ngọt về vùng hạn, mặn

Diệp Phong – Phú Cường (VTV9)Cập nhật 09:57 ngày 07/05/2020

VTV.vn - Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp từ sớm, các địa phương ĐBSCL đã hạn chế đáng kể những thiệt hại do hạn mặn gây ra.

Được sự hỗ trợ kịp thời từ Trung ương, các địa phương đã thi công hàng trăm km đường ống dẫn nước về vùng hạn mặn. Chỉ tỉnh riêng các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre đã có hơn 150km đường ống được triển khai. Nhờ đó mà số hộ thiếu nước sinh hoạt giảm mạnh từ 210.000 hộ hồi đầu mùa khô xuống còn 96.000 hộ. Sự chủ động vào cuộc sớm của các cấp, ngành Trung ương và địa phương đã kéo giảm tối đa ảnh hưởng của hạn mặn đến nguồn nước sinh hoạt tại ĐBSCL. Hiện các địa phương đang khảo sát, lập bản đồ khu vực thiếu nước để giải quyết căn cơ bài toán nước ngọt trong thời gian tới./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.