Hiệu quả mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 19:19 ngày 02/07/2020

VTV.vn - Bước đầu mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch đã chứng minh được hiệu quả trong việc phát huy sức mạnh trong lãnh đạo, điều hành và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Trước đây để xin chủ trương đầu tư hay kinh doanh tại Châu Đốc, ông Tâm mất ít nhất vài tuần. Lý do, các thủ tục quan trọng phải thông qua đến hai người đứng đầu Thành ủy là Bí thư và Chủ tịch. Từ khi địa phương thí điểm mô hình nhất thể hóa hai chức danh cho một người, mọi việc thuận lợi hơn.

Hiệu quả của mô hình còn giúp tinh gọn bộ máy, thống nhất cao trong tổ chức, cũng như phát huy tính chủ động, kịp thời trong công tác điều hành. Để có kết quả như vậy khâu lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ được địa phương làm rất kỹ lưỡng.

Đến nay, An Giang đã triển khai mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch cho 4/11 huyện, thành phố và hơn 80% cho các xã, phường. Từ hiệu quả bước đầu, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh tiếp tục nhân rộng mô hình này nhằm tinh gọn bộ máy theo đúng tinh thần của Nghị quyết 18 đề ra./.

Mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch: Cần tiết giảm hội họp Mô hình Bí thư kiêm Chủ tịch: Cần tiết giảm hội họp

VTV.vn - Việc nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch đã bộc lộ một số vướng mắc khi cán bộ đảm nhiệm 2 chức danh phải dự họp quá nhiều, do đó cần tiết giảm hội họp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.