Hợp tác phát triển du lịch ĐBSCL với TP.HCM

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 08:39 ngày 21/11/2019

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch ĐBSCL và TP.HCM đã diễn ra vào chiều 20/11 tại tỉnh Bạc Liêu.

Chương trình được tổ chức nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch phía Nam. 

Hợp tác phát triển du lịch ĐBSCL với TP.HCM - Ảnh 1.

(Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

Theo Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, ĐBSCL và TP.HCM có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh để xây dựng thành một thương hiệu du lịch cho khu vực. Tuy nhiên, việc liên kết lâu nay chỉ dừng dạng mức độ hợp tác, chưa thật sự đi vào chiều sâu. 

Để tháo gỡ nút thắt này, nhiều ý kiến cho rằng cần phải thành lập một hội đồng liên kết du lịch cấp khu vực, có một chủ tịch hội đồng đảm bảo tính pháp lý và chịu trách nhiệm điều phối chung, từ đó nâng cấp các điểm du lịch hiện có, định vị các sản phẩm du lịch đặc trưng để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương thông qua các tour, tuyến du lịch chuyên nghiệp và bài bản.

TP.HCM liên kết với 13 tỉnh thành ĐBSCL phát triển du lịch TP.HCM liên kết với 13 tỉnh thành ĐBSCL phát triển du lịch

VTV.vn - Để đổi mới sự liên kết phát triển du lịch của TP.HCM và 13 tỉnh thành ĐBSCL, lần đầu tiên TP.HCM tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.