TP.HCM hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh phía Đông ĐBSCL

Vĩnh Phúc (VTV9)Cập nhật 11:00 ngày 12/07/2019

Năm 2018, du lịch ĐBSCL có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng lẫn doanh thu. Để tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã xây dựng chương trình liên kết giữa Cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch phía Đông ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh.

VTV.vn - Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa xây dựng chương trình liên kết giữa Cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch phía Đông ĐBSCL với TP. Hồ Chí Minh.

Theo chương trình liên kết, các tỉnh trong cụm gồm Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long cùng với TP. Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin, triển khai hoạt động du lịch, phát triển sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá xúc tiến du lịch và kêu gọi đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng môi trường du lịch… Bên cạnh đó, Cụm phía Đông ĐBSCL sẽ chú trọng phối hợp quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia và xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù. Ngoài ra, trên cơ sở các lễ hội, các địa phương cũng xây dựng sự kiện du lịch chung của cụm nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.