Khánh Hòa kiên quyết chấn chỉnh sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang

Trâm Anh (VTV9)Cập nhật 14:46 ngày 15/07/2019

VTV.vn - Sau khi chủ đầu tư của dự án Ocean View Nha Trang bỏ trốn và bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì tại dự án này, nhiều căn biệt thự đã mọc lên, xây vượt tầng.

Dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận từ năm 2004, do công ty TNHH Thiên Nhân II làm chủ đầu tư, có diện tích gần 7,3 ha, trong đó phần đất xây dựng hơn 5 ha, còn lại là đất rừng phòng hộ. Theo giấy phép được cấp, chủ đầu tư xây dựng 69 căn nhà biệt thự, không được phân lô bán nền. Tuy nhiên, sau khi có giấy phép, chủ đầu tư dự án này đã lách luật ký hợp đồng góp vốn xây nhà ở với nhiều người, thu về hàng chục tỷ đồng.

Theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt, thì khu biệt thự cao cấp của dự án này chỉ cho phép chiều cao từ 1 - 3 tầng, mật độ xây dựng 40% với mục đích nghỉ dưỡng. Nhưng trên thực tế, có nhiều công trình không tuân thủ quy hoạch, có mật độ xây dựng lên đến 100%, trong đó, nhiều công trình xây từ 4 – 7 tầng đã hoàn thiện và đưa vào kinh doanh lưu trú. Hiện, khu biệt thự Ocean View có 37 lô đã xây dựng xong nhưng chỉ có 8 lô xây đúng quy hoạch, 16 lô xây dựng sai quy hoạch, 13 lô chưa kiểm tra được vì không có chủ nhà.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về xử lý trật tự xây dựng và chiếm dụng đất đai. Đây là cơ sở để các sở ngành liên quan xử lý nghiêm những sai phạm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.