Khánh Hòa: Linh hoạt giải quyết việc làm cho lao động ngành du lịch

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 06:57 ngày 19/07/2020

VTV.vn - 17.000 lao động ngành du lịch tại tỉnh Khánh Hòa bị cắt giảm, mất việc do Covid-19. Địa phương sẽ giải quyết việc làm thông qua kết nối cung cầu trên thị trường lao động.

Các doanh nghiệp du lịch ở tỉnh Khánh Hòa đã linh hoạt trong việc tiếp nhận người lao động quay trở lại làm việc. Sở dĩ phải linh hoạt là do du lịch chỉ mới phục hồi một phần, các doanh nghiệp đang gặp sức ép thu không bù chi, nên không thể sử dụng toàn bộ người lao động đã có lâu nay.

Chưa có con số thống kê chính thức, song theo ghi nhận từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa, từ hơn một tháng trở lại đây, thị trường lao động ở lĩnh vực du lịch đã bớt ảm đạm. Từ đầu tháng 7 đến nay, ba doanh nghiệp ở địa phương có nhu cầu tuyển dụng 200 lao động ngành du lịch. Thời điểm này, giải pháp kết nối cung - cầu trên thị trường lao động rất được chú trọng.

Cuộc vận động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" với những gói kích cầu du lịch hấp dẫn khiến lượng khách du lịch đến Khánh Hòa nhiều hơn. Trong tháng 6, số khách đến tham quan ở mức 180% so với tháng 5. Từ nay đến hết tháng 8 là thời điểm vàng để phục hồi du lịch nhờ dòng khách nội địa. Chính vì vậy, lao động ngành du lịch sẽ có thêm cơ hội tìm được việc làm. Tuy nhiên, cách thức làm việc cũng như thu nhập của người lao động không thể giống như trước khi xảy ra dịch Covid-19. Đó là điều mà cả doanh nghiệp lẫn người lao động buộc phải thích nghi sau cơn khủng hoảng kéo dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.