Khánh Hòa: Người dân miền núi đổi rác lấy quà trong mùa dịch

Linh Thoa, Thế Tài (VTV9)Cập nhật 12:49 ngày 23/04/2020

VTV.vn - Hoạt động “đổi rác thải nhựa lấy quà” của các đoàn viên, thanh niên ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực.

Hoạt động này được tổ chức với mong muốn hỗ trợ một phần giúp người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khi mang rác đến đổi, mỗi người sẽ nhận lại một phần quà gồm gạo, nước mắm, mì gói và khẩu trang. Dù mỗi phần quà chỉ từ 20 đến 50 ngàn đồng nhưng với nhiều người dân ở huyện miền núi Khánh Vĩnh thì đây là những phần quà có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay.

Sau 2 lần triển khai, chương trình đổi rác lấy quà đã trao tặng 800 suất quà đến với nhiều người dân địa phương và thu về gần 100 kg rác thải nhựa đã qua sử dụng. Số rác thải nhựa này sẽ được các đoàn viên đem bán và lấy tiền để tiếp tục thực hiện chương trình. Ngoài việc đổi rác thải nhựa lấy quà, mỗi người dân khi đến đây còn được hướng dẫn các kỹ năng phòng chống dịch bệnh Covid-19, cũng như việc hạn chế sử dụng rác thải nhựa.

Chương trình hiện đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía người dân cũng như các mạnh thường quân tham gia. Các đoàn viên, thanh niên hy vọng sẽ luôn được tiếp thêm lửa để có thể thực hiện chương trình tại tất cả 14 xã, thị trấn trên địa bàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.