Khánh Hòa: Sẽ bố trí tái định cư cho người dân vùng có nguy cơ cao sạt lở

Trâm Anh - Duy Hoàng (VTV9)Cập nhật 09:05 ngày 19/05/2020

VTV.vn - UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất phương án giao đất tái định cư cho người dân vùng có nguy cơ sạt lở cao.

UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất sẽ bố trí giao đất tái định cư kết hợp với phương án xây dựng chung cư căn hộ cho thuê theo đề xuất của UBND thành phố Nha Trang. Vị trí quỹ đất thực hiện tại Khu tái định cư Phước Hạ giai đoạn 2, rộng hơn 13ha. Các đơn vị liên quan sớm hoàn chỉnh chi tiết phương án đầu tư, thời gian thực hiện, trình UBND tỉnh trước ngày 20/6/2020. Tại Nha Trang hiện có hàng ngàn căn nhà được xây dựng ở khu vực triền núi và dưới thung lũng có nguy cơ sạt lở cao. Phương án di dời tái định cư sớm được triển khai cũng đồng nghĩa hàng ngàn người dân sẽ sớm được an cư và lạc nghiệp./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.