Khu dân cư ba không giữa lòng thành phố Cần Thơ

Diệp Phong (VTV9)Cập nhật 09:05 ngày 19/09/2019

VTV.vn - Không điện, nước sinh hoạt, không đường đi, không cống thoát nước, đây là tình cảnh của hàng chục hộ dân đang sinh sống tại khu dân cư "ba không" ở TP. Cần Thơ.

Hơn 10 năm qua hàng chục hộ dân tại khu tái định cư Khu công nghiệp Hưng Phú 1 ở phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ phải sống trong cảnh vô cùng khó khăn do không có điện, nước sinh hoạt, đường đi, cơ sở hạ tầng khu vực hoàn toàn bị bỏ trống. Chưa kể đến đường xuống cấp, hệ thống cống không hoạt động được khiến môi trường sống của cư dân khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng. Còn trạm điện khu vực thì đã đóng cửa hơn 10 năm qua, các trụ đèn thắp sáng đều được lắp đặt nhưng rồi bỏ hoang. Cư dân nơi đây phải sử dụng điện câu đuôi với nhiều bất tiện, nguy hiểm. 

Khu tái định cư khu công nghiệp Hưng Phú 1 được thành lập từ năm 2007 do Công ty cổ phần Sài Gòn – Cần Thơ làm chủ đầu tư có quy mô gần 10ha. Tuy nhiên, sau 12 năm thành lập mới chỉ có 24 gia đình vào đây sinh sống. Phần lớn những hộ dân khác sau khi được cấp nền đều không cất nhà mà chấp nhận ở trọ. Cư dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị này cũng cam kết sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng và điện nước cho người dân sinh hoạt, nhưng đợi mãi đâu cũng vào đấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.