Kiên Giang: doanh nghiệp thủy sản mòn mỏi chờ nguyên liệu

Huỳnh Tâm (VTV9)Cập nhật 14:34 ngày 21/10/2019

VTV.vn - Dù lượng tàu cá tham gia đánh bắt có cải thiện so với đầu năm, nhưng nhiều nhà máy thủy sản tại tỉnh Kiên Giang vẫn hoạt động cầm chừng vì mòn mỏi chờ nguồn nguyên liệu.

Do thiếu hụt nguồn nguyên liệu trầm trọng kéo dài nên nhiều máy thủy sản tại đây phải hoạt động cầm chừng hoặc chuyển sang gia công các mặt hàng khác. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do nguồn lợi hải sản sụt giảm, việc siết chặt khai thác bất hợp pháp nhiều phương tiện chưa đáp ứng nên số lượng tàu thuyền đánh bắt giảm đi rất nhiều. Không chỉ gây khó cho doanh nghiệp mà tình trạng thiếu hụt nguồn nguyên liệu còn trực tiếp ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của hàng ngàn lao động tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.