Kiên Giang: Nỗ lực chữa cháy cứu rừng

Đặng Công, Phương Vũ (VTV9)Cập nhật 19:34 ngày 17/05/2020

VTV.vn - Ngày 17/5 là ngày thứ 3 xảy ra cháy rừng ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chữa cháy tỉnh Kiên Giang vẫn đang túc trực dập lửa.

14 giờ ngày 14/5, một đám cháy xuất hiện tại rừng tràm xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Xác định đám cháy có thể lan rộng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã xuống ngay hiện trường nắm tình hình.

250 cán bộ, chiến sĩ, 40 máy chữa cháy đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang điều động xuống ngay khu vực cháy. Bất chấp đêm khuya, lửa táp, các chiến sỹ đã phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm và lực lượng chữa cháy tại chỗ phong tỏa ngọn lửa, phát quang rừng tạo vành đai an toàn.

Có khoảng 40ha rừng tràm 2,5 tuổi ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã bị thiệt hại. Tối ngày 16/5, mưa lớn xuất hiện đã giúp lực lượng chữa cháy khống chế đám cháy này. Đến sáng 17/5, những điểm cháy ngầm, ngún khói vẫn còn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm và lực lượng chữa cháy tại chỗ vẫn túc trực tại rừng để ngăn lửa bùng phát trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.